Chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt đẹp về bộ tộc ‘người cá’ Bajau

15:34 27/11/2015

Đầu năm nay, nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle đã có một chuyến đi đến hòn đảo xa xôi nhất của Malaysia để tìm hiểu về cuộc sống của tộc người Bajau.

Xem thêm: Du lịch Malaysia

Hiện nay, người Bajau sinh sống trên hòn đảo Borneo, cách không xa thị trấn Semporna, thuộc bang Sabah của Malaysia.

Theo nhiều du khách thì khu vực này là địa điểm lý tưởng cho các môn lặn biển nhưng Réhahn lại phát hiện ra một khía cạnh hoàn toàn khác của quần đảo này đó là cuộc sống “nay đây mai đó” của người Bajau trên những túp lều nhỏ và tập trung thành một làng nổi trên biển.

Cuộc hành trình của Réhahn để đến được nơi sinh sống của tộc người Bajau không hề dễ dàng. Sau chuyến bay đến Kuala Lampur, Réhahn mất khoảng ba giờ để tiếp tục bay đến Tawau và mất khoảng 1,5h đi xe để đến Semporna. Sau đó, Réhahn nhờ các công ty du lịch dẫn đến nơi sinh sống của tộc người Bajau. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cuộc hành trình của Réhahn để đến được nơi sinh sống của tộc người Bajau không hề dễ dàng. Sau chuyến bay đến Kuala Lampur, Réhahn mất khoảng ba giờ để tiếp tục bay đến Tawau và mất khoảng 1,5h đi xe để đến Semporna. Sau đó, Réhahn nhờ các công ty du lịch dẫn đến nơi sinh sống của tộc người Bajau. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhưng các công ty du lịch chỉ đồng ý dẫn Réhahn tới khu resort gần đó và hầu hết người dân mà Réhahn gặp đều không biết tiếng Anh. Khi anh may mắn tìm thấy một người nói được tiếng Anh thì mức giá mà họ đưa ra cho chuyến đi vô cùng cao. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhưng các công ty du lịch chỉ đồng ý dẫn Réhahn tới khu resort gần đó và hầu hết người dân mà Réhahn gặp đều không biết tiếng Anh. Khi anh may mắn tìm thấy một người nói được tiếng Anh thì mức giá mà họ đưa ra cho chuyến đi vô cùng cao. Ảnh: Réhahn Croquevielle

 Sau khi trải qua một đêm ngủ ở bờ sông, Réhahn cuối cùng đã gặp Karim, một người Bajau đồng ý dẫn Réhahn đến tham quan các hòn đảo xa xôi nhất của Borneo. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Sau khi trải qua một đêm ngủ ở bờ sông, Réhahn cuối cùng đã gặp Karim, một người Bajau đồng ý dẫn Réhahn đến tham quan các hòn đảo xa xôi nhất của Borneo. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Người Bajau sống trên những chiếc thuyền nhỏ, cuộc sống hàng ngày của họ dựa vào đánh bắt cá để kiếm sống. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Người Bajau sống trên những chiếc thuyền nhỏ, cuộc sống hàng ngày của họ dựa vào đánh bắt cá để kiếm sống. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cũng có nhiều người Bajau sống trên những ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên mặt biển. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cũng có nhiều người Bajau sống trên những ngôi nhà nhỏ được xây dựng trên mặt biển. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Hòn đảo đầu tiên mà Réhahn ghé thăm là Tabbalanos và anh được chào đón bởi những đứa trẻ thân thiện. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Hòn đảo đầu tiên mà Réhahn ghé thăm là Tabbalanos và anh được chào đón bởi những đứa trẻ thân thiện. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Phần lớn các hoạt động vui chơi của trẻ em Bajau cũng gắn liền với nước. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Phần lớn các hoạt động vui chơi của trẻ em Bajau cũng gắn liền với nước. Ảnh: Réhahn Croquevielle

 Những con thuyền như người bạn thân của trẻ em Bajau. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Những con thuyền như người bạn thân của trẻ em Bajau. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Tabbalanos là một làng chài nhỏ với khoảng 11 ngôi nhà. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Tabbalanos là một làng chài nhỏ với khoảng 11 ngôi nhà. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Karim nói với Réhahn rằng mỗi gia đình trong làng có khoảng năm người con. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Karim nói với Réhahn rằng mỗi gia đình trong làng có khoảng năm người con. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Phụ nữ Bajau sinh con ngay trong các ngôi nhà nổi trên mặt biển. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Phụ nữ Bajau sinh con ngay trong các ngôi nhà nổi trên mặt biển. Ảnh: Réhahn Croquevielle

chiem-nguong-nhung-hinh-anh-tuyet-dep-ve-bo-toc--nguoi-ca--bajau-ivivu-12

Cuộc sống của người Bajau dường như gắn liền với ngôi làng mà họ đã sinh ra. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Cuộc sống của người Bajau dường như gắn liền với ngôi làng mà họ đã sinh ra. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Trong tộc người Bajau dường như không có khái niệm tuổi tác. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Trong tộc người Bajau dường như không có khái niệm tuổi tác. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Thay vì hướng đến tương lai, tộc người Bajau chỉ sống cho hiện tại. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Thay vì hướng đến tương lai, tộc người Bajau chỉ sống cho hiện tại. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Trẻ em học bơi và lặn từ khi họ còn nhỏ. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Trẻ em học bơi và lặn từ khi họ còn nhỏ. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Tới khoảng tám tuổi, những đứa trẻ đã bắt đầu đi săn cá. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Tới khoảng tám tuổi, những đứa trẻ đã bắt đầu đi săn cá. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Bên cạnh Tabbalanos, Réhahn cũng đã đến thăm quần đảo Mabul bao gồm các ngôi làng Omadal, Sibuan, Maiga và Tagatan. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Bên cạnh Tabbalanos, Réhahn cũng đã đến thăm quần đảo Mabul bao gồm các ngôi làng Omadal, Sibuan, Maiga và Tagatan. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Omadal là một ngôi làng khá lớn, bao gồm 70 gia đình sinh sống trong những ngôi nhà được xây dựng trên những cây cột và kết nối với nhau thông qua các cây cầu. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Omadal là một ngôi làng khá lớn, bao gồm 70 gia đình sinh sống trong những ngôi nhà được xây dựng trên những cây cột và kết nối với nhau thông qua các cây cầu. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Đến làng Omadal, Réhahn lần đầu tiên biết đến borak – một loại kem chống nắng của người dân địa phương. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Đến làng Omadal, Réhahn lần đầu tiên biết đến borak – một loại kem chống nắng của người dân địa phương. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Borak là một loại kem được phụ nữ Bajau sử dụng để bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng mặt trời. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Borak là một loại kem được phụ nữ Bajau sử dụng để bảo vệ làn da của mình khỏi ánh nắng mặt trời. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Thành phần chính của Borak được làm từ củ nghệ và gừng. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Thành phần chính của Borak được làm từ củ nghệ và gừng. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Borak thường được phụ nữ dùng để bôi lên mặt. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Borak thường được phụ nữ dùng để bôi lên mặt. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Làn da rám nắng khỏe khoắn được xem như là tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ Bajau. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Làn da rám nắng khỏe khoắn được xem như là tiêu chuẩn để đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ Bajau. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Phụ nữ độc thân sử dụng borak với mong muốn giúp họ có thể tìm được một người chồng. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Phụ nữ độc thân sử dụng borak với mong muốn giúp họ có thể tìm được một người chồng. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Còn những người mẹ sử dụng borak để bảo vệ làn da cho con cái của họ. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Còn những người mẹ sử dụng borak để bảo vệ làn da cho con cái của họ. Ảnh: Réhahn Croquevielle

 Nhiếp ảnh gia Réhahn cảm thấy rất hào hứng vì đã gặp được tộc người Bajau cũng như tìm hiểu về nơi họ đang sinh sống. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Nhiếp ảnh gia Réhahn cảm thấy rất hào hứng vì đã gặp được tộc người Bajau cũng như tìm hiểu về nơi họ đang sinh sống. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Réhahn cảm thấy bình an và thanh thản sau những ngày sống chung với tộc người Bajau giữa biển trời mênh mông. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Réhahn cảm thấy bình an và thanh thản sau những ngày sống chung với tộc người Bajau giữa biển trời mênh mông. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Réhahn chia sẻ rằng mặc dù tộc người Bajau không được bất kì quốc gia nào công nhận nhưng họ vẫn đang sống ở "thiên đường của riêng mình”. Ảnh: Réhahn Croquevielle

Réhahn chia sẻ rằng mặc dù tộc người Bajau không được bất kì quốc gia nào công nhận nhưng họ vẫn đang sống ở “thiên đường của riêng mình”. Ảnh: Réhahn Croquevielle

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN MALAYSIA GIÁ TỐT

Serenity Hostels – Hostel/Backpacker 

Alamanda Hotel Chinatown 

Sun Inns Hotel Puchong 

Theo Traveltimes.vn 

Tham khảo danh sách khách sạn Malaysia giá tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...