Khám phá con đường vào cung Deoksu – Hàn Quốc

22:17 10/09/2014

Cung Deoksu được đặt tên theo mong muốn của Gojong thời Choseon về một cuộc sống trường thọ. Cung Deoksu là một trong năm cung điện hoàng gia (Gyeongbok, Changdeok, Changgyeong, Gyeonghee, Deoksu) được bảo tồn đến hiện tại của thành phố Seoul.

Theo lịch sử, cung điện được xây dựng hồi đầu thế kỉ 15 này vốn là chỗ ở của một vị hoàng tử, anh trai của vua Seongjong. Trong thời kì cuộc chiến 7 năm với Nhật Bản, khi các cung điện khác bị quân Nhật đốt, vua lúc đó là Seonjo đã chuyển đến ở nơi này và từ đó nó trở thành một cung điện phụ của hoàng tộc. DeokSu-gung là nơi chứng kiến nhiều thăng trầm trong lịch sử Hàn Quốc, đây là nơi hoàng hậu Inmok (mẹ kế của vua Gwanghaegun) bị tống giam, nơi xảy ra cuộc bạo loạn lật đổ ngôi vua của Gwanghaegun và cũng là nơi vua Injo lên ngôi vua. Cung này bị bỏ trống hơn 200 năm sau đó lại trở thành cung vua thời vua Cao Tông (Gojong).

Bên trong cung điện Deoksu. Ảnh: Hạnh Dung

Bên trong cung điện Deoksu. Ảnh: Hạnh Dung

Trải qua nhiều đời vua, các công trình tiện nghi trong cung này được xây dựng bổ sung cho đến tận những năm đầu thế kỉ 20. Một bảo tàng mỹ thuật hiện đại cũng được xây dựng bên trong khuôn viên cung, tạo ra điểm khác biệt kết hợp giữa Đông và Tây trong nét kiến trúc của tổng thể cung Deoksu so với các cung điện hoàng gia khác. Hiện nay cung nằm ngay giữa trung tâm Seoul, cạnh tòa thị chính thành phố và được bao quanh bởi các toà nhà cao tầng hiện đại. Chính sự đối lập này là một điểm khác biệt của cung Deoksu so với các cung điện khác, cũng là địa điểm thích hợp dành cho các khách du lịch Hàn Quốc đến tham quan và tìm hiểu.

Bạn có thể được chứng kiến cảnh tái dựng lại nghi lễ đổi ca trực của các lính canh thời Choseon tại cung Deoksu vào mỗi ngày trong tuần (Trừ thứ Hai) vào lúc 11:00, 14:00, 15:30, nghi thức kéo dài khoảng 10 phút. Ảnh: Hạnh Dung

Bạn có thể được chứng kiến cảnh tái dựng lại nghi lễ đổi ca trực của các lính canh thời Choseon tại cung Deoksu vào mỗi ngày trong tuần (Trừ thứ Hai) vào lúc 11:00, 14:00, 15:30, nghi thức kéo dài khoảng 10 phút. Ảnh: Hạnh Dung

Du lịch Hàn Quốc dễ dàng hơn khi đặt phòng khách sạn trực tuyến cùng iVIVU.com

Để đến cung Deoksu, bạn đi đến ga City Hall (Line 1, Line 2), ra exit số 2 hoặc số 12. Giá vé cho người lớn là 1,000 won, trẻ em 7-18 tuổi 500 won, miễn phí cho trẻ dưới 5 tuổi và người lớn trên 65 tuổi. Chi tiết tham khảo thêm tại website http://www.deoksugung.go.kr/index.asp.

Nếu đã đến cung Deoksu, khách du lịch Hàn Quốc nhất định phải làm một chuyến tản bộ dọc theo con đường tường lát đá lãng mạn nổi tiếng bên cạnh cung Deoksu. Deoksugung Doldam-gil (đường lát đá cung Deoksu), hay còn được biết đến dưới cái tên đường “Jeongdong-gil” là địa điểm hẹn hò không thể bỏ qua của các cặp đôi. Tuy nhiên, theo như rất nhiều câu chuyện được truyền tai nhau thì các cặp đôi nên kiêng kỵ, không nên thề non hẹn biển ở địa điểm này nếu không muốn chia tay sớm. Con đường lát đá này là một trong những biểu tượng của thành phố Seoul, đã từng là nơi quay hình của bộ phim truyền hình ”Chuyện tình Prague” một thời khá nổi tiếng tại Việt Nam, cũng như là một địa điểm trong video quảng bá Seoul của nhóm Super Junior và SNSD năm 2010.

Con đường lát đá nổi tiếng gần Deoksu. Ảnh: Hạnh Dung

Con đường lát đá nổi tiếng gần Deoksu. Ảnh: Hạnh Dung

Một điểm lưu ý khác, đó là có khá nhiều công trình lịch sử văn hóa với kiến trúc pha trộn giữa truyền thống và hiện đại ẩn mình phía sau những tán cây lãng mạn kia mà nếu bạn không chú ý, bạn sẽ dễ dàng bỏ qua mất. Đầu tiên là bảo tàng mỹ thuật Seoul (Seoul Museum of Art), đây là bảo tàng mỹ thuật dân lập, đặt trên tòa nhà được xây dựng vào năm 1928 theo phong cách kiến trúc Romanesque, vốn là tòa án tối cao vào thời kỳ Nhật Trị, đây là di tích lịch sử văn hóa quan trọng của thành phố Seoul. Vào năm 2005, tòa nhà được sử dụng làm bảo tàng mỹ thuật cho đến nay. Bảo tàng chủ yếu trưng bày các tác phẩm mỹ thuật cận đại và hiện đại của các họa sỹ theo trường phái ấn tượng và siêu thực. Bảo tàng mở cửa tham quan miễn phí từ 10:00 đến 20:00 vào ngày thường, và từ 10:00 đến 19:00 vào cuối tuần và các dịp lễ tết. Đặc biệt từ tháng 11 đến tháng 2, bảo tàng chỉ làm việc từ 10:00 đến 18:00 (Không mở cửa vào thứ Hai) để phục vụ cho khách trong nước và khách du lịch Hàn Quốc.

Con đường đi vào bảo tàng được xem là một trong những con đường tản bộ đẹp và giàu cảm xúc nhất của thành phố Seoul. Con đường này cũng trở nên nổi tiếng trong năm 2014 vì là bối cảnh quay cho bộ phim gây sốt cả Châu Á năm 2014 “You came from the stars” với sự tham gia của diễn viên Kim Soo Hyun và Jeon Ji Hyun. Ảnh: Hạnh Dung.

Con đường đi vào bảo tàng được xem là một trong những con đường tản bộ đẹp và giàu cảm xúc nhất của thành phố Seoul. Con đường này cũng trở nên nổi tiếng trong năm 2014 vì là bối cảnh quay cho bộ phim gây sốt cả Châu Á năm 2014 “You came from the stars” với sự tham gia của diễn viên Kim Soo Hyun và Jeon Ji Hyun. Ảnh: Hạnh Dung.

Bạn có thể tìm đến bảo tàng dễ dàng bằng tàu điện ngầm, dừng tại ga City Hall (Line 2), exit 12 hoặc 1, hoặc dừng tại ga Seodaemun (line 5) exit 4. Chi tiết hơn về hình ảnh và hệ thống bảo tang mỹ thuật tại Seoul bạn có thể tham khảo thêm tại website http://sema.seoul.go.kr/global/eindex.jsp

https://www.ivivu.com/blog/?s=Du+l%E1%BB%8Bch+H%C3%A0n+Qu%E1%BB%91c

Điểm đến tiếp theo là Điện Jungmyongjeon, vốn là thư viện của cung Deosku và là một minh chứng lịch sử trong sự kiện kí kết hiệp ước Eulsa, mà người Hàn thường gọi là “Hiệp ước nô lệ”, khiến Hàn Quốc chịu sự “bảo hộ” của Nhật Bản vào năm 1905. Điện Jungmyeongjeon nằm trong khuôn viên của Deoksugung, mở cửa cho khách du lịch Hàn Quốc tham quan 6 lượt trong một ngày, giới hạn 25 khách/ 1 tour tham quan mà không tốn vé vào cửa, thời gian tham quan từ 10:00 đến 17:00, không mở cửa vào thứ Hai.

Điện Jungmyongjeon. Ảnh Hạnh Dung

Điện Jungmyongjeon. Ảnh Hạnh Dung

Địa điểm thứ ba dọc theo con đường Jungdong này là Hội thánh Jungdong, nằm đối diện bảo tàng mỹ thuật Seoul. Đây là nhà thờ đầu tiên của Phong trào Giám Lý tại Hàn Quốc. Hội thánh hoàn thành vào năm 1897, được xây dựng bằng đá đỏ theo phong cách kiến trúc Gothic Mỹ, tượng trưng cho văn hóa Mỹ được du nhập vào Hàn Quốc. Đây cũng là nơi xuất bản tờ nguyệt san “Hội thánh”<교회> đầu tiên của Hàn Quốc năm 1889, đồng thời là nơi giảng dạy kinh thánh mùa hè đầu tiên ở Hàn Quốc. Hội thánh tin lành này cũng là nơi đặt dấu ấn lịch sử cho phong trào đòi độc lập 1.3.1919 của Hàn Quốc dưới chế độ Nhật Trị, và là biểu tượng cho đạo Tin lành tại Hàn Quốc.

Để đến hội thánh Jungdong, bạn xuống tại ga City Hall, exit 12 hoặc 1, đi dọc vào con đường tường đá dọc theo cung Deoksu là bạn sẽ thấy hội thánh ở phía tay phải. Ảnh: Hạnh Dung

Để đến hội thánh Jungdong, bạn xuống tại ga City Hall, exit 12 hoặc 1, đi dọc vào con đường tường đá dọc theo cung Deoksu là bạn sẽ thấy hội thánh ở phía tay phải. Ảnh: Hạnh Dung

Điểm đến cuối cùng trong chuyến tản bộ lần này là nhà hát Jungdong (Jungdong Theatre), nhà hát được mở cửa từ năm 1995, trong suốt gần 20 năm, nhà hát là nơi công diễn nhiều vở nhạc kịch nổi tiếng của Hàn Quốc, một trong số các tác phẩm biểu diễn thành công của nhà hát là nhạc kịch “Miso”, một loại hình “Non-verbal performance” (Loại hình biểu diễn nhạc kịch không lời thoại), với bối cảnh là thời kỳ phong kiến tại Hàn Quốc, tiết giảm tối đa lời thoại trong nhạc kịch, kết hợp nhiều thể loại nghệ thuật âm nhạc và múa truyền thống của Hàn Quốc như Samulnori, Pansori… “Miso” thường xây dựng kịch bản dựa trên các câu chuyện dân gian Hàn Quốc từ thời Joseon, Silla như Chunhyangjeon… Với cách dàn dựng chuyên nghiệp, sân khấu hoành tráng nhiều hiệu ứng 3D, vũ đạo cuốn hút người xem, có phụ đề tiếng Anh, Trung Quốc và Nhật Bản cho khán giả dễ hiểu, đặc biệt điểm nhấn là tiếp cận với các nghệ thuật biểu diễn truyền thống Hàn Quốc.

Chọn nhanh khách sạn Seoul giá hấp dẫn cùng iVIVU.com cho chuyến du lịch Hàn Quốc tuyệt vời của bạn nào!

“Miso” hiện là một trong những thương hiệu biểu diễn được các tour du lịch lựa chọn khi đưa khách du lịch đến tham quan Seoul. Ảnh: Hạnh Dung

“Miso” hiện là một trong những thương hiệu biểu diễn được các tour du lịch lựa chọn khi đưa khách du lịch đến tham quan Seoul. Ảnh: Hạnh Dung

Năm 2014, “Miso” trở lại với một kịch bản mới là “Miso: Baebijangjeon” (미소:배비장전). Đây vốn là một tiểu thuyết châm biếm dân gian của Hàn Quốc từ thời Joseon thế kỷ 19, kể về một ông quan chỉ vì đam mê sắc đẹp không biết giữ gìn phẩm giá của một vị quý tộc mà bị sập bẫy âm mưu của quan lớn huyện đảo Jeju và một cô kỹ nữ xinh đẹp nhất Jeju để rồi vừa bị mất chức quan lại còn bị thành trò cười cho thiên hạ.

Miso được công diễn vào mỗi ngày trong tuần trừ thứ Hai với hai suất diễn lúc 16:00 và 20:00. Giá vé: VIP (60,000W), R (50,000W), S(40,000W). Bạn có thể tham khảo thêm về giá vé và các chương trình giảm giá tại trang web của nhà hát Jungdong tại www.koreamiso.com hoặc www.kperformance.org. Cách đi đến nhà hát Jungdong, dừng tại ga City Hall (Line 1, hoặc line 2), exit 1 hoặc 12. Sau đó đi bộ khoảng 5 phút.

Bài viết của một cộng tác viên thuộc Tổ chức Wowkorea Supporters – là chương trình do Tổng cục du lịch Hàn Quốc KTO triển khai và trực tiếp điều phối hoạt động, với mục đích hỗ trợ quảng bá du lịch Hàn Quốc dành cho đối tượng là các bạn du học sinh yêu thích du lịch Hàn Quốc.

Theo Traveltimes.vn

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...