Vịnh Nha Trang tăng giá vé tham quan từ 1/1/2014

11:16 18/12/2013

Trẻ dưới 6 tuổi mới được miễn phí; tăng phí đối với người lớn từ 10 ngàn đến 20 ngàn đồng/vé. Đó là quy định mới được tính từ ngày 01/01/2014 đối với khách tham quan vịnh Nha Trang.

Theo đó, từ ngày 01/01/2014, tỉnh Khánh Hòa sẽ áp dụng mức thu phí tham quan mới trên vịnh Nha Trang.

Địa phương này cho rằng, để phù hợp với tình hình phát triển dịch vụ và du lịch hiện nay, sẽ không thu phí đối với trẻ dưới 6 tuổi thay vì không thu phí đối với trẻ em dưới 12 tuổi như trước đây.

vinh-nha-trang

Từ ngày 01/01/2014, tỉnh Khánh Hòa sẽ áp dụng mức thu phí tham quan mới trên vịnh Nha Trang (ảnh: baokhanhhoa)

Đối với du khách đến tham quan trên đảo hoặc vào vùng nước thuộc vùng lõi Hòn Mun (có giới hạn từ mép nước chân đảo ở mức thủy triều thấp nhất ra phía biển 300m) sẽ thu phí tăng lên 20.000 đồng/lượt/người (áp dụng cho người lớn) thay vì 10.000 đồng/lượt/người như hiện hành; bổ sung thu phí 10.000 đồng/lượt/người với trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi.

Đối với khách bơi hoặc lặn có khí tài trong vùng nước thuộc vùng lõi Hòn Mun, mức thu hiện hành từ 40.000 đồng/lượt/người sẽ tăng lên thành 60.000 đồng/lượt/người.

Ngoài ra, mức thu phí dành cho người cao tuổi, người khuyết tật bằng 50% các mức thu nói trên. Các mức thu này không bao gồm tiền dịch vụ trên tàu đáy kính hoặc những dụng cụ để bơi lặn. Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2013 mức thu phí này khoảng 1,8 tỉ đồng. Dự kiến năm 2014, thu theo mức mới sẽ được khoảng 3 tỉ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra quy định tăng giá vé tham quan vịnh Hạ Long đối với các du khách thời điểm áp dụng cũng cùng thời điểm với việc áp dụng tăng vé thăm quan ở vịnh Nha Trang. Phân tích đánh giá của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh cho rằng, việc điều chỉnh phí tham quan là cần thiết, do phí hiện còn thấp so với nhiều quốc gia khác

Trước đó, vào tháng 11/2011, ngay sau khi Vịnh Hạ Long được công nhận là 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ tăng giá vé tham quan du lịch vịnh Hạ Long lên cao gấp đôi với lý do để Hạ Long xứng tầm với kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Theo một số đơn vị lữ hành, việc tăng giá ở các điểm tham quan du lịch chỉ chấp nhận được nếu chất lượng dịch vụ được nâng cấp, nếu không dễ gây bức xúc cho du khách.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo Dân Trí

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...