Du lịch Thái Lan nhận cảnh báo nguy hiểm

10:11 08/10/2015

9 tháng đầu năm nay, khách nước ngoài du lịch Thái Lan giảm 2 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái do du khách lo ngại bất ổn về chính trị và tội phạm.

Cuốn sách ‘Thailand: Deadly Destination’ của tác giả người Australia John Stapleton sắp được xuất bản, cảnh báo du khách về đất nước vốn được coi là “Vùng đất của những nụ cười”. Từ những năm 1960, du lịch Thái Lan bắt đầu hấp dẫn du khách nhờ sự hiếu khách, những bãi biển cát trắng nắng vàng, những vùng đồng quê đẹp như tranh vẽ, những khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, và đặc biệt là cuộc sống sôi động về đêm ở các quán bar. Tuy nhiên, cuốn sách cho biết, Thái Lan sẽ mất vài triệu du khách do tình hình chính trị và vụ 2 du khách Anh bị thiệt mạng trên đảo Koh Tao hồi tháng 9 mà vẫn không được điều tra.

Du lịch Thái Lan nhận cảnh báo nguy hiểm

du lịch Thái Lan - Ảnh bìa cuốn sách về du lịch Thái Lan.

Ảnh bìa cuốn sách về du lịch Thái Lan. Ảnh: Zing.

Về mặt an toàn cho du khách, Thái Lan ghi được rất ít điểm. “Năm 2014 xảy ra nhiều tai nạn tàu, xe buýt, phà, thuyền, xe máy và ô tô, cùng những cái chết không có lời giải đáp, nhiều vụ tìm thấy xác người trên bãi biển”. Tác giả cuốn sách, John Stapleton từng là phóng viên tờ The Sydney Morning Herald từ năm 1986 – 1994, và tờ The Australian từ năm 1994 – 2009.

Ông bắt đầu du lịch Thái Lan từ những năm 1970 và chuyển đến sống ở đó năm 2010. Sau vài lần bị cướp và tấn công, ông bắt đầu nghiên cứu những bản báo cáo về du lịch và cho rằng, cảnh sát Thái Lan thường không hỗ trợ khách nước ngoài khi họ thông báo về tội phạm.

du lịch Thái Lan - John Stapleton, tác giả cuốn sách (bìa phải).

John Stapleton, tác giả cuốn sách (bìa phải). Ảnh: Zing.

Ngành công nghiệp không khói của Thái Lan đóng góp đến 10% GDP hiện đang đi xuống do những biến động chính trị thời gian qua. Trong 9 tháng đầu năm 2014, ngành du lịch nước này mất hơn 2 triệu du khách so với cùng kỳ của năm trước. Cuối năm 2013, nước này dự đoán có khoảng 30,27 triệu du khách thì giờ đây, Tổng cục Du lịch và Thể thao Thái Lan chỉ ước lượng có 25,5 triệu du khách trong năm 2015.

du lịch Thái Lan - Hình ảnh quân đội đảo chính tại Thái Lan hồi tháng 5/2014.

Hình ảnh quân đội đảo chính tại Thái Lan hồi tháng 5/2014. Ảnh: Zing.

Cùng đó, du khách không hề được cảnh báo rằng, hộ chiếu của họ vô cùng có giá ở Thái Lan. Tùy vào quốc tịch mà một cuốn hộ chiếu có thể được bán với giá hàng ngàn USD ở chợ đen. Hộ chiếu của Mỹ, các nước châu Âu, Australia và Canada dễ bị mất cắp, đặc biệt trong khi thuê xe đạp, ô tô, thuyền, và một số dịch vụ khác mà yêu cầu phải có hộ chiếu, Chính phủ Anh đã ra khuyến cáo chính thức về bạo lực đối với 860.000 du khách Anh đến Thái Lan mỗi năm.

Người phát ngôn ngành du lịch của Thái Lan phủ nhận những nguy hại đối với du khách được nêu trong cuốn sách, và cho rằng đó hoàn toàn là “phóng đại”: “Chúng tôi rất thất vọng khi nghe được những điều này. Phần lớn du khách hài lòng với an ninh ở Thái, 65% du khách trở lại mỗi năm là bằng chứng về việc họ yêu Thái Lan. Tai nạn, cướp bóc, chết chóc không chỉ xảy ra ở Thái Lan mà chúng ta còn đọc rất nhiều những tin tức đau thương xảy ra với khách du lịch trên toàn thế giới”.

Theo Zing

Click đặt ngay KHÁCH SẠN THÁI LAN giá ưu đãi cực tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...