Du lịch Sài Gòn dịp Noel 2014 tham quan những nơi trang hoàng lộng lẫy nhất

13:44 05/12/2014

Năm nay tuy không còn Thương Xá Tax, không còn đường Nguyễn Huệ hay khu vực trước nhà hát Thành Phố, nhưng không vì thế mà Noel lại mất đi vẻ lộng lẫy vốn có của Sài Gòn.

Du lịch Sài Gòn dịp Noel 2014 tham quan những nơi trang hoàng lộng lẫy nhất

1. Khu vực nhà thờ Đức Bà – Đồng Khởi

Nhà thờ Đức Bà.

Nhà thờ Đức Bà. Ảnh: 10s

Vincom Center.

Vincom Center. Ảnh: 10s

Được trang hoàng công phu và rực rỡ, khu vực nhà thờ Đức Bà là một trong những điểm đến được nhiều người yêu thích nhất trong đêm Giáng sinh. Lấy nhà thờ Đức Bà làm trung tâm, các địa điểm vui chơi của khu vực này gồm Diamond Plaza, Kumho, Vincom, đường Đồng Khởi, hồ con Rùa, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tôn Đức Thắng… Đến khu vực này, bạn không chỉ “săn” được những tấm ảnh đẹp, cà phê bệt trò chuyện với bạn bè mà còn được nhấm nháp những món ăn vặt nóng cho đêm Noel như bánh tráng nướng, bắp nướng, khoai lang nướng…

Lưu ý đây cũng là nơi bị kẹt xe nhiều nhất trong suốt mùa Giáng sinh và tết Dương lịch.

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN SÀI GÒN GIÁ CHỈ TỪ 109.000 VND

2. Các nhà thờ lớn ở Sài Gòn

Các nhà thờ luôn được trang hoàng tuyệt đẹp vào mùa Giáng sinh, đó là lý do bạn không nên bỏ qua việc viếng thăm vào dịp này trong năm. Danh sách các nhà thờ lớn của Sài Gòn gồm Nhà thờ Tân Định (289 Hai Bà Trưng, Q. 3), Nhà thờ Hạnh Thông Tây (53/7 Quang Trung, Q.Gò Vấp), Nhà thờ Chúa Cứu Thế (38 Kỳ Đồng, Q.3), Nhà thờ Cha Tam (25 Học Lạc, Q.5), Nhà thờ Huyện Sĩ (1 Tôn Thất Tùng, Q.1)… Ngoài ra, bạn còn có thể ghé vào bất kỳ nhà thờ nào bạn cảm thấy đẹp trong hành trình “vi vu” đêm Giáng sinh.

Giáo xứ Bình An.

Giáo xứ Bình An. Ảnh: 10s

Nhà thờ Hạnh Thông Tây.

Nhà thờ Hạnh Thông Tây. Ảnh: 10s

3. Phú Mỹ Hưng, cầu Ánh Sao Q7

Cầu Ánh Sao và lâu đài trắng Cham Charm.

Cầu Ánh Sao và lâu đài trắng Cham Charm. Ảnh: 10s

Tuyết rơi ở trung tâm thương mại Cresent Mall.

Tuyết rơi ở trung tâm thương mại Cresent Mall. Ảnh: 10s

Parkson Paragon.

Parkson Paragon. Ảnh: 10s

Ngoài nét đẹp của những chung cư cao chọc trời, hồ bán nguyệt lung linh, cầu Ánh Sao tuyệt đẹp cùng hàng loạt lâu đài lộng lẫy trong đêm (TajmaSago, Cham Charm, Parkson Paragon, Crescent Mall…), hàng loạt biệt thự tọa lạc trên các con đường yên tĩnh cũng khoác lên mình “chiếc áo Giáng sinh” nhiều màu sắc tha hồ cho bạn dạo chơi khám phá hay pose ảnh. Bên cạnh đó, những khu công viên rộng, khu kênh đào, bờ sông Panorama cũng là lựa chọn không tồi cho một tối vui chơi với bạn bè.

4. 5 khu xóm đạo đông đúc nhất Sài Gòn

Giáng sinh về trong các khu xóm đạo.

Giáng sinh về trong các khu xóm đạo. Ảnh: 10s

Xóm đạo Q.8

Khoảng 1 tuần trước lễ Giáng Sinh, khu xóm đạo quận 8 bỗng trở thành con đường lễ hội mùa Noel với đèn màu rực rỡ cùng hàng trăm hang đá đẹp mắt kéo dài gần 4km. Xóm đạo quận 8 nằm trên đường Phạm Thế Hiển, đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến phường 7, quận 8 dài hơn 3 cây số đi qua Giáo xứ Bình An và Bình Thái. Hàng trăm hang đá, cây thông phủ tuyết trắng và ông già Noel, tượng Đức Mẹ, Chúa Jesus… với đủ sắc màu được người dân trang hoàng rực rỡ ngay trước nhà, trên vỉa hè, nơi các ngã ba, ngã tư đường phố, càng làm cho không khí đêm Giáng sinh thêm náo nhiệt và nhiều ý nghĩa.

Xóm đạo Tam Hà (Q. Thủ Đức)

Cũng như xóm đạo Q.8, xóm đạo Tam Hà là cách gọi khác của đường Tam Hà (quận Thủ Đức) vào mỗi mùa Giáng sinh, khi cả con đường này hay những hẻm lớn, hẻm nhỏ đều được trang hoàng lung linh, lôi kéo cả “biển người” về tham quan, khám phá. Trung điểm của xóm đạo này là nhà thờ Tam Hà với phần trang trí nổi bật về “chất và lượng” khiến nhiều người không ngớt trầm trồ khen ngợi khi đi ngang Mẹo nhỏ để các bạn khám phá xóm đạo này là chịu khó “lẩn” vào trong hẻm nhỏ, các hang đá trong đây cũng được trang hoàng hành tráng không kém lại không phải chen chúc nhiều người. Xóm đạo Nghĩa Phát (Q. Tân Bình).

Xóm đạo Nghĩa Phát Tân Bình

Xóm đạo Nghĩa Phát là tên trìu mến của mọi người dành cho con đường cùng tên này ở Tân Bình. Xét về quy mô, xóm đạo Nghĩa Phát nhỏ hơn nhiều so với Xóm đạo quận 8 hay Tam Hà. Điều này lý giải tại sao tồn tại khá lâu nhưng đến bây giờ vẫn rất ít người biết về xóm đạo này. Song nếu nhìn nhận khách quan, đến đây trong thời điểm tất cả mọi người hầu như đổ về hai xóm đạo lớn kể trên là một lợi thế để bạn không phải chen chúc. Cách đến xóm đạo Nghĩa Phát: Từ đường Lý Thường Kiệt (khúc gần chợ Tân Bình), rẽ vào đường Nghĩa Phát, chạy thêm khoảng 100m là đến giáo xứ Vinh Sơn, tâm điểm trang trí của xóm đạo này.

Xóm đạo Từ Đức (Q. Thủ Đức)

Xóm đạo Từ Đức hay còn gọi là xóm đạo Bắc Ninh thuộc quận Thủ Đức, bao gồm các con đường nhỏ bao quanh nhà thờ Từ Đức (Bắc Ninh). Xét về quy mô, xóm đạo Từ Đức chỉ “nhỉnh” hơn so với xóm đạo Nghĩa Phát. Với hàng loạt cung đường giao nhau tại các ngã tư, cách khám phá xóm đạo này cũng độc hơn, với việc chạy vòng theo các con đường rồi ồ lên khi phát hiện có một hang đá đẹp. Ngoài ra, trong khu vực này cũng có một ngôi chợ cùng tên. Ở chợ này, ban đêm bày bán rất nhiều quần áo, đầm váy thời trang giá rẻ tha hồ cho bạn ngắm nghía, mua sắm.

Xóm đạo Tân Phú

Xóm đạo Tân Phú có tâm điểm là nhà thờ Tân Phú (90 Nguyễn Hậu, P.Tân Thành, Tân Phú). Tuy “sinh sau đẻ muộn” nhưng về quy mô trang trí, xóm đạo này không thua kém các “anh chị” đi trước.

5. Đường Hải Thượng Lãn Ông

Nếu như Lê Lợi, Đồng Khởi được xem là những con đường chụp ảnh thì Hải Thượng Lãn Ông là thiên đường mua sắm. Nơi đây bày bán tất cả những đồ trang trí nhiều màu sắc như cây thông, ông già Noël, quả châu, chuông, vòng nguyệt quế… với nhiều mẫu mã đa dạng. Các bạn thích mua sắm có thể tha hồ lựa chọn những vật dụng để trang trí cho gia đình mình.

Đường Hải Thượng Lãn Ông

Đường Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: Motthegioi

Nếu một lần ghé đến đây, bạn sẽ thấy ánh đèn nê-ông rực rỡ được thắp sáng cả một dãy phố. Điều này làm cho con đường Hải Thượng Lãn Ông như khoác trên mình chiếc áo nhiều màu sắc.

Theo Traveltimes.vn

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN SÀI GÒN GIẢM GIÁ ĐẾN 60%

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...